Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an gọi điện đe dọa để lừa đảo 300 triệu đồng

Thứ bảy, 11/10/2025 09:38

Ngày 10/10, Công an xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.

Công an xã Phúc Trạch kịp thời ngăn chặn trước khi bà T. chuyển tiền cho tội phạm lừa đảo
Công an xã Phúc Trạch kịp thời ngăn chặn trước khi bà T. chuyển tiền cho tội phạm lừa đảo

Trước đó, Công an xã Phúc Trạch nhận được tin báo, bà N.T.T. (SN 1950, trú thôn 10, xã Phúc Trạch) đến ngân hàng rút 300 triệu đồng nhưng có nhiều biểu hiện bất thường. Nhận định, bà T. có thể đang bị những kẻ lừa đảo đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu rút tiền chuyển vào tài khoản cho chúng, Công an xã Phúc Trạch đã tiếp cận nhằm xác minh làm rõ để ngăn chặn.

Qua trao đổi với Công an xã Phúc Trạch, bà T. cho biết đã nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, đang điều tra bà T. vì liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một lúc cùng đồng bọn thay nhau đe dọa, tra khảo về tài sản “con mồi” đang sở hữu, đối tượng yêu cầu bà T. phải đến ngân hàng rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm gửi vào số tài khoản do chúng cung cấp để “phục vụ công tác điều tra”. Ngoài ra, chúng yêu cầu bà T. không được tiết lộ thông tin với bất kỳ ai, nếu không “cơ quan điều tra” sẽ bắt giữ, xử lý hình sự. Trong lúc hoang mang, lo lắng, bà T. đã đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền để chuyển cho những kẻ lừa đảo.

Sau khi nghe bà T. trình bày xong, Công an xã Phúc Trạch đã giải thích cho bà đây là một thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm, đồng thời ngăn chặn không để nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu của chúng. Theo đó, Công an đã trấn an tinh thần, tuyên truyền cho bà T. về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Phúc Trạch khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội, đặc biệt là những cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng với nội dung đe dọa và yêu cầu chuyển tiền. Khi gặp tình huống tương tự hoặc có nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo CAO

Những “cá mập”… mắc cạn vì sai phạm liên quan đến pháp luật

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình) đến làm việc về nội dung đơn thư tố giác được cho là có liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Bắt tạm giam “nữ quái” lừa đảo

Khi biết bà N.T.H (trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là nguyên đơn trong một vụ án dân sự chuẩn bị được tòa án đưa ra xét xử nên Lâm Thị Hương (1988, trú phường BLao, Lâm Đồng) mạo nhận có một thẩm phán có thể giúp H. thắng kiện.

“Cá mập” cho vay lãi nặng sa lưới, nạn nhân cũng là kẻ lừa đảo

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Thị Hoài (1976, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tạm giam Đặng Thị Hoài cho vay lãi nặng, “khách vay” lại là kẻ lừa đảo

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Điều đáng chú ý, “khách vay” trong vụ việc này chính là Lê Thị Thư (SN 1976), đối tượng trước đó đã bị khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.